- Trong lúc ông chồng ra ngoài, bà vợ cố ý bỏ vào nồi thức ăn một gói bột thuốc màu đen. Phát hiện sự việc, người chồng đã trình báo cơ quan điều tra.

Đại tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng CA huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, CQĐT đang làm rõ hành vi dùng thuốc đầu độc chồng của Đậu Thị Huệ (SN 1988, trú xã Nghi Lâm, Nghi Lộc).

Thông tin cho biết, ngày 25/3, do mâu thuẫn gia đình nên Huệ và chồng là anh Phan Trường Phi đã đồng ý viết đơn ly dị.

{keywords}

 Căn nhà nơi xảy ra sự việc hi hữu. Ảnh nhỏ: Đậu Thị Huệ.

Chiều 25/3, anh Phi mua lòng lợn về nấu ăn. Đang lúc chế biến, anh Phi ra ngoài có việc, vừa trở vào bếp thì thấy vợ đổ một gói bột đen vào nồi lòng.

Nghi ngờ điều mờ ám, anh Phi gặng hỏi nhưng vợ không nói và chỉ xin lỗi.

Sau đó, người chồng đã bê cả nồi thức ăn lên trụ sở cơ quan điều tra để trình báo.

Ngay sau đó, CA huyện Nghi Lộc đã đến hiện trường xác minh. Tại đây, tổ công tác phát hiện, thu giữ 1 gói Fokeba còn nguyên và một vỏ Fokeba 20%, vốn là một loại thuốc diệt chuột cực độc nếu sử dụng có thể mất mạng.

Đến ngày 29/3, Đậu Thị Huệ đã đến trụ sở Công an Nghi Lộc đầu thú sau nhiều ngày bỏ trốn, và đang bị tạm giữ tại đây.

Hiện công an đang chờ kết quả mẫu xét nghiệm lòng lợn, và củng cố các thông tin để làm rõ hành vi của Huệ.

Cao Nam