- Thấy các đối tượng đua xe, Thiếu uý Vũ Xuân Long (Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa) đã đuổi theo khống chế thì bị các đối tượng chống trả.

Anh Bùi Văn Cường, người tham gia rượt đuổi cùng tổ công tác CSGT kể lại, vào khoảng 23h ngày 30/7, trên địa bàn TP Thanh Hóa có khoảng 20 đối tượng tụ tập đua xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng.

Nhận được tin báo, ca trực của CSGT gồm 6 người, trong đó có Thiếu uý Long lập tức lên đường trấn áp.

 

{keywords}

Thiếu uý Long đang điều trị trong bệnh viện

Theo phản ánh của người dân, các đối tượng trên thường đua xe theo hướng phố Nguyễn Chí Thanh ra Cầu Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Biết được đường đi của các đối tượng, tổ công tác đã mật phục. Khoảng 1 tiếng sau, các đối tượng xuất hiện liền bị lực lượng CSGT khống chế.

Tuy nhiên, các ‘quái xế’ đã bỏ chạy, khiêu khích các chiến sĩ công an.

Lúc này, Thiếu uý Long liền tăng ga áp sát, dùng lưới vây bắt nên đã bị các đối tượng chống trả bằng cách ép xe, va quệt.

Thiếu úy Long đã bị ngã văng ra đường và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Lê Anh