Khoảng 18h30 ngày 15-3, tại thôn An Thạnh 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra một vụ điện giật làm hai học sinh  tử vong.

Nạn nhân là em Nguyễn Hiền Tính (SN 2002) và Trần Lâm Phương (SN 2001), học sinh trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã An Hải, huyện Ninh Phước).

Người nhà nạn nhân cho biết, chiều 15-3, mọi người đang tập trung chuẩn bị cho lễ cưới của dì ruột của em Tính. Trong quá trình dựng rạp cưới, gia đình đã kéo dây điện từ nhà ra rạp phía trước sân, do dây điện bị hở gây nhiễm điện vào khung sắt của rạp cưới.

Lúc đó, em Tính và Phương (hàng xóm cạnh nhà cô dâu) đang chơi trò trốn tìm, nấp sau cột sắt nên đã bị điện giật. 

Khi mọi người phát hiện, hai em đã ngồi bất động ôm nhau. Phương bị cháy toàn thân còn Tính bị bầm đen ở trán.

Người nhà tháo dây điện, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cả hai đã tắt thở trước đó.

(Theo VietNamplus)