Sau khi xuất hiện liên tiếp 19 ca mắc Covid-19 từng lui tới, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM phải tăng cấp độ phòng dịch. Hàng loạt ki-ốt trong chợ bị phong tỏa.

Ngành chức năng huyện Hóc Môn đã lập chốt kiểm soát phương tiện, người dân ra vào nghiêm ngặt.

{keywords}
Chợ đầu mối nông sản Hóc Môn chiều 27/6 vẫn hoạt động bình thường

Đáng nói, hôm qua, UBND huyện Hóc Môn đã ban hành văn bản khẩn cấp gửi Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn về việc tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn từ 0h ngày 28/6 đến 10h ngày 4/7.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Dương Hồng Thắng - Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, việc tạm dừng hoạt động 7 ngày nhằm tiến hành các biện pháp phòng chống dịch là cần thiết.

Việc tạm dừng các hoạt động tập kết trực tiếp tại chợ có ảnh hưởng đến lượng cung ứng thực phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, trong thời gian này, UBND huyện giao Ban Giám đốc công ty thông tin cho các tiểu thương biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao và nhận hàng theo hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho những khách hàng mà không thực hiện trực tiếp tại chợ, đảm bảo hàng hoá lưu thông thông suốt, đến tay người tiêu dùng.

Đồng thời, huyện Hóc Môn cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ...

Một số hình ảnh PV VietNamNet ghi nhận chiều 27/6:

{keywords}
Lúc 16h chiều 27/6, lượng xe hàng từ các nơi liên tục đổ về chợ đầu mối nông sản Hóc Môn để cung ứng hàng hóa. Hoạt động giao nhận hàng hóa tại chợ này thường nhộn nhịp vào khung giờ 18h đến 8h sáng hôm sau 
{keywords}
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Bản quản lý chợ đầu mối nông sản Hóc Môn chỉ mở một cổng vào 
{keywords}
Xe hàng, tiểu thương và người dân đi chợ đều được kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo quy tắc 5K của Bộ Y tế
{keywords}
Người dân, tiểu thương đổ về chợ đầu mối trước khi chợ dừng hoạt động vào 0h đêm nay
{keywords}
Hàng hóa được bày bán sớm để người dân, tiểu thương đến mua hàng sớm hơn thường ngày
{keywords}
Nhóm nhân viên bốc xếp đang dỡ hàng hóa từ xe tải xuống để bày bán
{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
Người dân tranh thủ đi mua hàng dự trữ, do những ngày tới chợ đầu mối tạm dừng hoạt động  

 

{keywords}
Xe máy chở đầy rau, củ, quả
{keywords}
Chợ đầu mối Hóc Môn là khu chợ lớn nhất khu vực phía Tây Bắc TP.HCM, chợ chuyên cung cấp lượng lớn nông sản, thực phẩm, đặc biệt là thịt heo cho toàn thành phố

 

{keywords}
Trước đó, TP ghi nhận tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có 19 trường hợp ca nhiễm Covid-19 lui tới 
{keywords}
Nhiều gian hàng kinh doanh trong chợ liên quan đến các ca bệnh đã bị phong tỏa, tạm dừng hoạt động

>>> Xem thêm tình hình dịch covid-19 tại TP.HCM mới nhất

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng tập kết giao hàng trực tiếp trong 7 ngày

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm dừng tập kết giao hàng trực tiếp trong 7 ngày

Từ 0h ngày 28/6 đến ngày 4/7, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn sẽ tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp.  

Tuấn Kiệt