Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

{keywords}
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX

Đại hội triệu tập 350 đại biểu chính thức (trong đó có 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy) đại diện cho hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Dự kiến Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành khóa XX gồm 51 nhân sự và 15 nhân sự trong Ban Thường vụ. Số lượng cấp ủy và ban thường vụ giảm so với nhiệm kỳ trước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho hay, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; 19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Nổi bật là thu ngân sách nhà nước đạt 15.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu, tăng 1,7 lần; là tỉnh đứng đầu 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về xây dựng nông thôn mới; đứng thứ tư toàn quốc về giá trị sản xuất công nghiệp…

Theo bà Hải, Đại hội Đảng bộ khóa XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cụ thể, Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết khóa XIX. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, nhiệm vụ , giải pháp trong 5 năm tới cũng như những chặng đường tiếp theo.

Đại hội sẽ thảo luận, góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX; thảo luận báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài ra, Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bà Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, sung túc.

Cụ thể là phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu; đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại, không chỉ của vùng Trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào 2030. 

"Xây dựng Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn năm xưa trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta” đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 1/1/1964”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nói.

Ban Chấp hành khoá mới phải thực sự là một tập thể mạnh

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ghi nhận Thái Nguyên có nhiều cách làm sáng tạo; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, nổi bật tăng trưởng kinh tế đạt trên 11%/năm. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt gần 16.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thương hiệu “trà Thái Nguyên” tiếp tục khẳng định vị trí trên thị trường trong nước và quốc tế...

{keywords}
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Phó Thủ tướng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu: "xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030".

Trong đó, tỉnh cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tận dụng tốt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, đẩy mạnh thu hút và phát huy vai trò của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lớn để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo lan tỏa tích cực.

Cùng với đó, tỉnh cần ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, thông tin, chế biến sâu các kim loại quý...

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Thái Nguyên xác định rõ vai trò, vị trí trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội, tận dụng tốt lợi thế đường vành đai 5 Hà Nội, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tiếp tục đầu tư kết nối với các tỉnh Việt Bắc, sân bay quốc tế Nội Bài.

Đồng thời, coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ...

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu các nhân sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới.

Đồng thời sáng suốt lựa chọn những nhân sự tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

"Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một tập thể mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thu Hằng - Kiên Trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII rất tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Việc giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XIII rất tốt đẹp

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9/10.