Được tin mưa lớn nhiều ngày gây sạt lở mỏ khai thác ngọc tại bang Kachin, miền Bắc Myanmar gây thương vong lớn, ngày 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi đến Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Daw Aung San Suu Kyi.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bangMyanmar U Kyaw Tin.

Lãnh đạo Việt Nam bày tỏ cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo Myanmar trước những thương vong do thảm họa gây ra; đồng thời bày tỏ tình đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ khó khăn của nhân dân Việt Nam với nhân dân Myanmar, tin tưởng rằng nhân dân Myanmar sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

{keywords}
Đội cứu hộ khiêng thi thể một công nhân thiệt mạng. Ảnh: Sở Cứu hỏa Myanmar

Vào khoảng 8h sáng 2/7 (giờ địa phương), mỏ đá quý ở thị trấn Hpakant bị sập do mưa lớn và lở đất. Việc khai thác ngọc bích khiến nền đất trên sườn núi suy yếu và sụp xuống khi có mưa lớn.

Khối bùn thải ở độ cao hàng chục mét đã đổ sập xuống hồ nước mưa bên dưới, tạo ra cảnh như sóng thần cuốn đi nhiều thợ mỏ, nhấn chìm họ trong hỗn hợp nước và bùn.

Đến tối cùng ngày, Bộ Thông tin Myanmar cho hay, con số tử vong trong vụ sập mỏ đá quý ở bang cực bắc Kachin đã tăng lên tới 146 người.

Thành Nam

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Việt Nam đã trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động tập trận ở Hoàng Sa trong tương lai.