Văn phòng Chính phủ vừa phát đi công điện về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Công điện gửi các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Quân khu 7; UBND TP.HCM.

{keywords}
Nhân viên y tế làm việc xuyên đêm để xét nghiệm Covid-19 cho 50.000 người dân quận Gò Vấp, TP.HCM liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội truyền giáo Phúc Hưng. Ảnh: Thanh Tùng

Công điện nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM, Văn phòng Chính phủ mời đại diện lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia đoàn công tác.

Quân khu 7 và UBND TP.HCM chuẩn bị nội dung, bố trí thành phần làm việc với Đoàn của Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP và Quân khu 7.

Thời gian đoàn kiểm tra của Phó Thủ tướng làm việc là từ 8h thứ Hai (ngày 31/5) đến 11h30 thứ Ba (ngày 1/6).

Ngay trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã họp khẩn với TP.HCM để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong quyết định, toàn TP phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, có tăng cường. Cụ thể là quy định tập trung không quá 5 người thay vì quá 10 người.

Đồng thời, TP.HCM thực hiện phong tỏa quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo nguyên tắc gia đình cách ly gia đình, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường. 

Việc thực hiện giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 15 và phong tỏa quận Gò Vấp, phường Thạnh Lộc, quận 12 trong 15 ngày, kể từ 0h ngày 31/5.

Trước đó, kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong thời gian tới, trước hết, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp uỷ, chính quyền địa phương phải bám sát tình hình, nhanh chóng, kịp thời đưa ra quyết định, phương hướng, giải pháp cụ thể để thực hiện nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

Với tinh thần đó, trong thời gian trước mắt, Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng trong thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ  Đức Đam trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia, chỉ đạo chung trên "mặt trận" chống dịch Covid-19.

Ở “mặt trận” TP.HCM, Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, ngoài công việc được phân công, trực tiếp theo dõi, cùng chỉ đạo lãnh đạo TP.HCM trong lúc này.

Đối với địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang là những địa bàn công nghiệp, sản xuất công nghiệp, tổ chức sản xuất liên quan đến công thương, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo công việc phòng, chống dịch, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hai tỉnh này.

Còn ở Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo; các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ trao đổi, thống nhất với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, đi đôi với kiểm tra giám sát.

Theo HCDC, tính từ ngày 27/5 đến nay, ổ dịch liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã có tổng cộng 133 người nhiễm Covid-19.
Số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này liên tục tăng. HCDC nhận định: "Số ca nhiễm liên quan đến Hội thánh này có thể tăng tiếp trong thời gian tới vì số hội viên đến nay có thể chưa ra khai báo hết".
Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.
Do đó, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

 

Thu Hằng 

TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h đêm nay

TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố từ 0h đêm nay

Chủ tịch TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tăng cường và phong tỏa quận Gò Vấp kể từ 0 giờ ngày 31/5.