Sáng nay (26/12), tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trang trọng tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự và thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cùng thân nhân gia đình; chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước, Quân đội.

{keywords}
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: BQP

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, với hơn 60 năm công tác trong Quân đội và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hơn 70 năm tuổi Đảng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là vị tướng trí dũng, kiên trung, có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Dù trên bất cứ cương vị nào, với trách nhiệm trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng, đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Ông luôn thể hiện thái độ đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, vô cảm với nhân dân, tích cực đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Trong cuộc sống, ông luôn gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu phương cán bộ, chiến sĩ; được cán bộ, chiến sĩ kính trọng, yêu mến.

{keywords}
Ảnh: BQP

Khi nghỉ hưu, trở về với cuộc sống đời thường, ông luôn phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, sống đức độ, thanh liêm, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, với nhân dân địa phương, hết lòng chăm sóc gia đình, là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.

Mặc dù tuổi cao, được nghỉ theo chế độ, nhưng ông vẫn thường xuyên tham gia góp ý với Đảng, Nhà nước, Quân đội về những vấn đề quan trọng của đất nước, của Quân đội, tham gia nhiều nội dung quan trọng về nghệ thuật quân sự, chiến lược quốc phòng và xây dựng QĐND Việt Nam.

Trung tướng Thước sinh năm 1926 quê Nghệ An. Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X), nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24A, Mặt trận Tây Nguyên.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tham gia hoạt động cách mạng từ năm năm 1945, sau đó ông vào quân ngũ. Ông là vị tướng chiến trường, tham gia nhiều chiến dịch lớn như chiến Tây Nguyên, chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng của Khmer đỏ... Ông hai lần bị thương trên chiến trường, là thương binh hạng 3/4.

Trong quá trình chiến đấu và công tác, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã được Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương. Ông đã nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. 

Trần Thường

Tướng Thước: Tổng bí thư đã quy tụ ý chí của toàn Đảng, toàn dân

Tướng Thước: Tổng bí thư đã quy tụ ý chí của toàn Đảng, toàn dân

"Tổng bí thư đã bắt nhịp và quy tụ được ý chí của toàn Đảng, toàn dân. Sức mạnh của Tổng bí thư lúc này là ý chí, sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân".