- Bộ Ngoại giao phản ứng việc Trung Quốc đang hoàn thành quá trình quân sự hóa trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước thông tin phía Trung Quốc đang hoàn thành quá trình quân sự hóa trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

{keywords}
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay. Ảnh: Trần Thường

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử về khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

"Mọi việc làm của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp pháp và không thể làm thay đổi thực tế Việt Nam có chủ quyền với 2 quần đảo này", người phát ngôn nói.

Bà nhấn mạnh, là một quốc gia lớn ở khu vực và trên thế giới, Trung Quốc cần hành động có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực cũng như trên Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

 

Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của TQ ở Biển Đông

Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của TQ ở Biển Đông

VN kiên quyết phản đối quyết định đơn phương này của TQ vì đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của VN với quần đảo Hoàng Sa.

VN phản ứng việc TQ tập trận chiếm đảo ở Biển Đông

VN phản ứng việc TQ tập trận chiếm đảo ở Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về thông tin TQ gần đây tổ chức tập trận bắn đạn thật chiếm đảo ở Biển Đông.

Việt Nam đang xác minh thông tin TQ triển khai vũ khí tại Trường Sa

Việt Nam đang xác minh thông tin TQ triển khai vũ khí tại Trường Sa

Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc triển khai vũ khí tại đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa và yêu cầu các bên liên quan không có các hành động vi phạm chủ quyền 

Phản đối TQ tổ chức tuyến du lịch trái phép đến Hoàng Sa

Phản đối TQ tổ chức tuyến du lịch trái phép đến Hoàng Sa

“Những hành động như vậy đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế”, ông Lê Hải Bình nêu rõ.

Trần Thường - Thùy Vân