Bộ Chính trị điều động Tổng biên tập tạp chí Cộng sản Vũ Văn Phúc sang công tác tại Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TƯ và giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách; giao Phó Tổng Biên tập Đoàn Minh Huấn phụ trách tạp chí.

Tạp chí Cộng sản hôm qua tổ chức hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính dự và phát biểu.

{keywords}

Ông Phạm Minh Chính trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đoàn Minh Huấn (trái) và ông Vũ Văn Phúc (phải). Ảnh: Dangcongsan.vn

Theo các quyết định, Bộ Chính trị điều động ông Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản sang công tác tại Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TƯ và giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách; giao ông  Đoàn Minh Huấn, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó tổng biên tập phụ trách tạp chí.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính nêu rõ, ông Vũ Văn Phúc là cán bộ được đào tạo cơ bản, là PGS.TS kinh tế, trải qua nhiều môi trường và vị trí công tác khác nhau, ở vị trí công tác nào cũng luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ  tin tưởng trên cương vị công tác mới, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TƯ, ông Vũ Văn Phúc sẽ tiếp tục thể hiện được năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Chính trị tin tưởng giao cho.

Ông Đoàn Minh Huấn là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, là PGS.TS chuyên ngành Lịch sử Đảng, phát triển, trưởng thành đi lên từ cơ sở. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, ông luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo và các đồng chí, đồng nghiệp.

Để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ kế cận, Bộ Chính trị đã quyết định phân công giao nhiệm vụ Phó tổng biên tập phụ trách tạp chí Cộng sản cho ông Đoàn Minh Huấn.

Đây là một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó tại một cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban Tổ chức TƯ tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Đoàn Minh Huấn sẽ tiếp tục thể hiện khả năng và bản lĩnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Chính trị đã tin tưởng giao cho.

Trước đó, sáng qua, lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 16 thành viên; Ban thường vụ Đảng ủy gồm 7 thành viên, trong đó có 3 lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng bí thư tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an TƯ.

Theo VGP