Hôm qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Triển khai nhân sự Bộ Quốc phòng

Đã có 5 ủy viên Trung ương đương nhiệm bị kỷ luật

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Xuân Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Thành Chung, Trưởng Công an TP Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

{keywords}
 

Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hồng Sâm chúc mừng Trung tá Nguyễn Thành Chung và bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới, ông Chung tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Tuyên Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục gồm 15 người, do ông Trần Xuân Lâm làm Chủ tịch. Chỉ định UB kiểm tra lâm thời Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh gồm 3 người, do ông Lê Văn Quyết làm Chủ nhiệm. 

Đại tá Nguyễn Duy Toan, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn Cục sớm ổn định tổ chức, tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai ngay các hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân lao động...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói về kết quả phiếu tín nhiệm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói về kết quả phiếu tín nhiệm

Nói về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hãy coi đây là dịp tốt để nhìn lại mình.

TP.HCM: Phó bí thư mất chức, cựu Phó chủ tịch bị bắt vì 'ăn' đất vàng

TP.HCM: Phó bí thư mất chức, cựu Phó chủ tịch bị bắt vì 'ăn' đất vàng

Ông Tất Thành Cang vừa mất chức. Trước đó, ông Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố, bắt tạm giam vì dính đến đất vàng.

Cách mạng tinh gọn bộ máy 2018: Bỏ êm 6 tổng cục Bộ Công an

Cách mạng tinh gọn bộ máy 2018: Bỏ êm 6 tổng cục Bộ Công an

Việc Bộ Công an bỏ 6 tổng cục được ghi nhận như một cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy trong năm 2018.

Theo VGP