Sáng ngày 30/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Minh Đạt giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.

{keywords}
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bổ nhiệm 

Ông Đặng Minh Đạt sinh năm 1963, quê quán Long An; cử nhân Luật, cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Đạt từng giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Quận ủy Q.1. Tháng 3/2015, ông được Ban chấp hành Đảng bộ TP bầu bổ sung làm ủy viên UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tiếp đó, UBKT Thành ủy đã bầu bổ sung ông Đạt giữ chức Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đạt được bầu làm thành ủy viên.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ, người giữ chức vụ Chánh thanh tra TP vừa đảm bảo có kinh nghiệm thực tế, vừa đảm bảo kiến thức chuyên môn. Ông Đạt được rèn luyện từ cơ sở, trong thời gian làm việc đã luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khi được phân công.

Ông Phong cho biết thêm, hiện nay khối lượng công việc của Thanh tra TP rất lớn. Ngoài công việc định kỳ hàng năm, còn thanh tra đột xuất và giải quyết đơn thư tố cáo của người dân. Vì vậy, ông Phong mong muốn ông Đạt nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực và tập thể Thanh tra TP sẽ hỗ trợ, hợp tác giúp ông Đạt hoàn thành nhiệm vụ.

{keywords}
 

Phát biểu nhận chức, ông Đặng Minh Đạt cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã tin tưởng giao cho ông nhiệm vụ quan trọng. Ông hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh Thanh tra TP.HCM, đã nghỉ hưu từ ngày 1/4/2019. Ông Tuyền giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP.HCM từ năm 2015.

Trong thời gian chờ bổ nhiệm Chánh Thanh tra TP.HCM mới, ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh Thanh tra, được phân công phụ trách Thanh tra TP.HCM đến nay.

Công bố kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm

Công bố kết luận thanh tra khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm..  

Hồ Văn