- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của VN trước việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ.

{keywords}

Ông Lê Hải Bình cho biết: Hôm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump.

"Bức điện có đoạn viết: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế”, ông Bình nói.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng đã chúc mừng chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng sẽ làm việc cùng ông để cải thiện mối quan hệ song phương. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chúc mừng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, cam kết duy trì quan hệ gắn bó giữa hai nước. 

Nhiệm kỳ của ông Donald Trump sẽ bắt đầu sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào đầu năm 2017.

Thái An