Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Nhà vua Nhật Bản Naruhito, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng tới Nhà vua Nhật Bản.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.

Nhà vua Nhật Bản Naruhito, sinh ngày 23/2/1960, là hoàng đế thứ 126 của hoàng gia Nhật Bản. Ông là con cả trong số 3 người con của Thái thượng hoàng Akihito và Thái thượng hoàng hậu Michiko. Ông Naruhito tốt nghiệp khoa sử ĐH Gakushuin tại Tokyo năm 1982 và học thêm 2 năm tại ĐH Oxford (Anh).

Ông kế vị vua cha - Nhật hoàng Akihito, vào ngày 1/5/2019. Lễ đăng cơ diễn ra vào tháng 10 cùng năm.

Thành Nam

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ cùng người dân Hà Nội

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ cùng người dân Hà Nội

Trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đi bộ thể dục quanh hồ Gươm cùng người dân thủ đô.