Hôm nay, HĐND tỉnh Hà Nam khóa 18, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trên cơ sở giới thiệu nhân sự của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam đã bầu ông Nguyễn Đức Vượng, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

{keywords}
Hà Nam, Thái Bình có Phó Chủ tịch mới

Trước đó, đầu tháng 12/2019, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Vượng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Duy Tiên để tiến hành các bước thực hiện quy trình giới thiệu bầu chức danh mới nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao quyết định đối với ông Trương Quốc Huy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 -2021, điều động nhận công tác tại Huyện ủy Duy Tiên, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên, giữ chức Bí thư Huyện ủy Duy Tiên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng - Ảnh TTXVN

Trước đó, trong phiên họp chiều ngày 12/12, HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1969; quê quán tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Theo VGP

Thường trực Ban Bí thư nói về 6 điều rút ra từ vụ án AVG

Thường trực Ban Bí thư nói về 6 điều rút ra từ vụ án AVG

Nói đến vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, Thường trực Ban Bí thư đánh giá rằng các cơ quan tư pháp đã làm rất tốt, đồng thời nêu lên 6 điểm nhấn qua vụ án.