- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình lưu ý Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quan tâm đến việc chống tiêu cực trong lực lượng hải quan, nhất là tình trạng cán bộ, nhân viên nhận “lót tay”, “bôi trơn” để cho thông quan hàng hoá.

Sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo về đánh giá thực trạng tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phó Thủ tướng lưu ý và nhắc nhở Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan quan tâm chống tiêu cực trong lực lượng, nhất là hiện tượng cán bộ, nhân viên hải quan nhận lót tay, bôi trơn mà báo chí đã phản ánh.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2016, toàn quốc xảy ra 54.500 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4,4% so với 2015).

{keywords}

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tại hội nghị

Nổi lên là vấn đề hoạt động của tội phạm có tổ chức có dấu hiệu phức tạp trở lại trên nhiều địa bàn; Nhiều băng nhóm lưu manh, côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí để thực hiện hành vi phạm tội, có vụ vài chục đối tượng tham gia, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Tội phạm giết người gia tăng...

Tội phạm kinh tế và tham nhũng được đánh giá vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, lĩnh vực với tính chất nghiêm trọng, nhất là tội phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng vẫn là nguy cơ lớn đối với hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Đáng lo ngại, theo lãnh đạo Bộ Công an là tiềm ẩn tiêu cực, tham nhũng trong đầu tư công, quản lý, vận hành ở các tổng công ty, DNNN gây thất thoát lớn nguồn vốn của Nhà nước.

Báo cáo của Bộ Công an cũng nhấn mạnh hiện tượng gần đây xảy ra vụ tin tặc tấn công mạng máy tính của sân bay tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, an toàn hàng không.

Đồng thời, cũng nêu hiện tượng xuất hiện nhiều loại ma tuý mới như “cỏ Mỹ”, “lá Khát”, “tem giấy”, “bùa lưỡi” có xu hướng gia tăng, đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, học sinh, sinh viên nhưng chế tài xử lý còn gặp khó khăn, ảnh hướng đến công tác phát hiện, điều tra xử lý về hình sự.

Năm 2016, lực lượng bảo vệ pháp luật đã khám phá gần 42.600 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 80.200 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 78%.

Trong đó, có 16.800 vụ phạm tội về kinh tế, 244 vụ tham nhũng được phát hiện; gần 700 vụ liên quan đến sử dụng công nghệ cao phạm tội, xử lý 17.600 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; triệt phá trên 18.700 vụ án ma tuý; khám phá 204 vụ mua bán người.

Hương Quỳnh