Ngày 7/1, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Trung ương cục miền Nam; thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương tại Nhà bia trung tâm Di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Trung ương cục miền Nam; thăm nhà truyền thống Khu Di tích và dâng hương tại Nghĩa trang Mã Đà thuộc huyện Vĩnh Cửu.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Khu Di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam là nơi làm việc của Trung ương cục miền Nam giai đoạn đầu Đảng ta lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị để tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tại đây, trong quá trình hoạt động, các lãnh đạo Đảng đã được sự che chở, đùm bọc của nhân dân địa phương, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cha ông và những lớp người đi trước đã trải qua những năm tháng khó khăn, gian khổ mới có được ngày hôm nay. Do đó, chúng ta luôn tự hào, ghi nhớ công lao, không ngừng phấn đấu lao động sản xuất để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp năm mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến thăm hỏi, chúc Tết 21 gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tại xã Phú Lý; tặng 50 suất quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn các hộ dân, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Gần 80 cán bộ diện TƯ quản lý bị kỷ luật, xử lý hành chính và hình sự

Gần 80 cán bộ diện TƯ quản lý bị kỷ luật, xử lý hành chính và hình sự

Thường trực Ban Bí thư cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý.

Theo TTXVN