- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư chúc mừng bà Angela Merkel. 

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc hội đàm tháng 7/2017. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo do bà Angela Merkel lãnh đạo giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức nhiệm kỳ 2017- 2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã có thư chúc mừng bà Angela Merkel.

Sau cuộc bầu cử ngày 24/9, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của bà Merkel giành chiến thắng với gần 33% số phiếu. Với kết quả này, bà Merkel đắc cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Thủ tướng mong muốn đưa kỹ nghệ bậc cao của Đức vào Việt Nam

Thủ tướng mong muốn đưa kỹ nghệ bậc cao của Đức vào Việt Nam

Thủ tướng đưa ra một thông điệp cũng là bài toán đối với ĐH Việt Đức là đưa trường trở thành trung tâm nghiên cứu của nước Đức tại Việt Nam và ASEAN.

Thủ tướng hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel tại Hamburg, nơi tổ chức Hội nghị G20.

Thủ tướng chứng kiến DN Việt, Đức trao 28 văn bản hợp tác

Thủ tướng chứng kiến DN Việt, Đức trao 28 văn bản hợp tác

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức đã chứng kiến lễ trao 28 văn bản hợp tác hai nước với tổng giá trị trên 1,5 tỷ euro.

Thủ tướng đối thoại với các nhà đầu tư hàng đầu của Đức

Thủ tướng đối thoại với các nhà đầu tư hàng đầu của Đức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ, đối thoại với một số doanh nghiệp hàng đầu của Đức trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng lên đường thăm CHLB Đức, dự hội nghị G20

Thủ tướng lên đường thăm CHLB Đức, dự hội nghị G20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường bắt đầu thăm CHLB Đức.

PV