Tiếp tục chương trình thăm chính thức làm việc tại CHLB Đức, chiều 5/7 theo giờ địa phương, ngay sau chuyến thăm bang Rheinland-Pfalz, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại bang Hessen.

Chủ tịch Quốc hội bang Hessen Norbert Kartmann và Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier đã đón và hội kiến Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier.

* Sau lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn diễn ra trang trọng tại sảnh Tòa nhà Thủ hiến Bang, hai bên đã có cuộc làm việc. Thủ hiến bang Hessen Volker Bouffier đã giới thiệu với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của bang Hessen và bày tỏ mong muốn phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực mà bang có thế mạnh như giáo dục-đào tạo, công nghiệp hóa chất, cơ khí chế tạo…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức đang phát triển sâu rộng, hiệu quả ở cả cấp Liên bang và cấp bang; khẳng định bang Hessen đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển quan hệ Việt Nam-Đức, đặc biệt là về kinh tế và thương mại với kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và bang Hessen đạt gần 700 triệu Euro quý I/2017.

Thủ tướng đề nghị Chính quyền bang Hessen tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp bang sang Việt Nam đầu tư kinh doanh, đồng thời đề nghị chính quyền bang ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam như Viettinbank, FPT... hoạt động hiệu quả tại bang. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp Đức nói chung và bang Hessen nói riêng sang đầu tư, kinh doanh lâu dài và ổn định tại Việt Nam và đề nghị các địa phương của hai bên tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

{keywords}
Cuộc làm việc giữa đoàn Việt Nam và lãnh đạo bang Hessen.

Về hợp tác giáo dục-đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hỗ trợ của bang Hessen dành cho Việt Nam thông qua dự án “hải đăng” Đại học Việt-Đức và đề nghị bang Hessen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án, đặc biệt là cung cấp chương trình đào tạo giảng viên Việt Nam cho trường.

Cảm ơn những ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ hiến Volker Bouffier nhấn mạnh, Đại học Việt-Đức là dự án có tầm quan trọng đặc biệt, là điển hình cho quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức. Thủ hiến bang Hessen đánh giá cao những nỗ lực học tập và kết quả tốt của sinh viên Việt Nam, tin tưởng họ sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

* Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội bang Hessen Norbert Kartmann, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự ủng hộ của Lãnh đạo và các Nghị sĩ trong việc phát triển quan hệ Việt Nam-Đức nói chung và quan hệ giữa Việt Nam và bang Hessen nói riêng; đề nghị Lãnh đạo và các Nghị sĩ bang Hessen tăng cường hợp tác giữa Nghị viện bang với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, pháp luật, quản lý đầu tư công, đối tác công-tư, thương mại điện tử và quản lý đô thị.

 

{keywords}

Chủ tịch Quốc hội Norbert Kartmann đánh giá Việt Nam là đất nước có nhiều tiềm năng mà các doanh nghiệp bang Hessen đang quan tâm đầu tư và cho biết hiện một số doanh nghiệp lớn của bang Hessen đã đầu tư khá hiệu quả tại Việt Nam. Đánh giá cao đường lối đổi mới và sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Norbert Kartmann bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng của hai nước, khẳng định bang Hessen sẽ góp phần tích cực hơn nữa thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

* Tối 5/7 theo giờ địa phương, tức đêm 5/7, rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Frankfurt, lên đường tới Thủ đô Berlin, tiếp tục các các hoạt động theo chương trình thăm chính thức, làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức.

Với vị trí địa lý ở trung tâm nước Đức, bang Hessen ngày nay là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất của Đức và thuộc những khu vực phát triển mạnh mẽ nhẩt châu Âu. Thành phố Frankfurt nằm hai bên bờ sông Main là một trong những trung tâm tài chính quốc tế quan trọng của Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức và châu Âu. Tại đây có trụ sở của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ngân hàng Trung ương Đức - Deutsche Bank, Commerzbank, các chi nhánh của hơn 400 ngân hàng trên thế giới và thị trường chứng khoán Frankfurt.

Bang Hessen nổi tiểng với các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, chế tạo máy, sản xuất ô tô, cơ khí chính xác. Giao thông hàng không, đường sắt và đường thủy đóng vai trò quyết định hướng thành công kinh tế của Hessen, trong đó có Sân bay Frankfurt đứng thứ hai châu Âu về khối lượng vận chuyển hàng hóa (2,1 triệu tấn/năm) và vận chuyển hành hành khách (58 triệu lượt người/năm).

Kể từ khi mở đường bay thẳng Frankfurt-Việt Nam năm 2007, bang Hessen ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Hiện nay, kim ngạch thuơng mại hai chiều giữa Việt Nam và bang Hessen đạt khoảng 1 tỷ USD (chiếm 1/8 kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Đức). Một số công ty lớn của bang Hessen đã có mặt và đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam như Tập đoàn xây dựng Bilfinger & Berger, Công ty Sản xuất thiết bị y tế B.Braun Melsungen, Tập đoàn sản xuất gas Messer, ngân hàng Commerzbank, Deutsche Bank... Sau Vietnam Airlines, tháng 9/2011, Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp (Vietinbank) và Công ty phẩn mềm FPT dã khai trương Văn phòng đại diện tại Frankfurt với mục tiêu vươn ra châu Âu và thế giới.

Việt Nam và bang Hessen còn hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Từ năm 1992 tới nay, bang Hessen cấp khoảng 110 suất học bổng mỗi năm cho các sinh viên, học sinh xuất sắc tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học của Việt Nam thông qua tổ chức Hỗ trợ đại học Việt Nam (WUS). Hai bên đã ký Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo đại học năm 2005. Hai bên cũng đã ký Ý định thư về việc thành lập Trường Đại học Việt-Đức tại Việt Nam và tháng 9/2008, Thủ hiến bang Hessen Roland Koch thăm Việt Nam và đã chính thức khai trương Trường Đại học Việt-Đức.

Thủ tướng đến Frankfurt, bắt đầu thăm CHLB Đức

Thủ tướng đến Frankfurt, bắt đầu thăm CHLB Đức

Chuyên cơ chở Thủ tướng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Frannkfurt, bắt đầu chuyến thăm CHLB Đức.

Thủ tướng lên đường thăm CHLB Đức, dự hội nghị G20

Thủ tướng lên đường thăm CHLB Đức, dự hội nghị G20

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường bắt đầu thăm CHLB Đức.

Chủ tịch nước, Thủ tướng gửi điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ

Chủ tịch nước, Thủ tướng gửi điện mừng Quốc khánh Hoa Kỳ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Chủ tịch nước hội kiến Thủ tướng Nga Medvedev

Chủ tịch nước hội kiến Thủ tướng Nga Medvedev

Trưa nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Medvedev.

Thủ tướng sắp thăm Đức, Hà Lan và tham dự Thượng đỉnh G20

Thủ tướng sắp thăm Đức, Hà Lan và tham dự Thượng đỉnh G20

Chuyến thăm của Thủ tướng diễn ra theo lời mời của Thủ tướng CHLB Đức Angela Merkel và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte.

(Theo VGP)