Sáng nay (14/3), tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự lễ hưởng ứng “trồng 1 tỷ cây xanh” do Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. 
 

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Nhằm hưởng ứng vì một Việt Nam xanh, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Thủ tướng cùng Bộ TN&MT gửi tặng nhân dân huyện Đô Lương 10.000 cây lát hoa và sao đen. Với mong muốn lan tỏa ý nghĩa trồng cây, phủ xanh núi rừng, làng, xóm huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn di chuyển xuống TX.Cửa Lò, Nghệ An dự lễ cắt băng thông xe cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

{keywords}
Lễ cắt băng thông cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh - Ảnh: Quốc Huy

Dự án chính thức được khởi công ngày 15/2/2019, có tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng. Hiện tại, chỉ còn 1,1 km đoạn đường dân phía Hà Tĩnh đang phải tiếp tục thực hiện công tác gia tải chờ lún, dự kiến sẽ thi công hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 5/2021.

Cùng với cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2, cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Lam nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Cầu gồm 3 nhịp với 2 tháp dây văng hình búp sen. Chiều rộng phần cầu chính là 18,5m và phần cầu dẫn là 16m.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cho biết, đây là món quà ý nghĩa của Trung ương dành cho 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thể hiện mối quan hệ hợp tác, liên kết vùng giữa hai tỉnh nhằm đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị đại biểu đi bộ trên cầu sáng nay - Ảnh: Quốc Huy

“Công trình góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển nối Nghệ An và Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, tạo động lực phát triển vùng ven biển” - ông Trần Tiến Hưng chia sẻ.

Chủ tịch UBND Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng cho biết, 2 bên bờ hạ lưu sông Lam, nhất là vùng (TX.Cửa Lò), Nghệ An và (huyện Nghi Xuân), Hà Tĩnh không xa về địa lý nhưng lại gặp cách trở.

{keywords}
Lễ thông xe qua cầu Cửa Hội - Ảnh: Quốc Huy

 
“Bao đời nay, nhân dân hai bên bờ mơ ước có cây cầu. Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện hệ thống giao thông giữa 2 tỉnh, giảm tải số lượng phương tiện lưu thông trên tuyến QL1, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực Bắc Trung bộ. Tạo đà phát triển kinh tế - xã hội cho vùng Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh” - ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.
 
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, dự án góp phần giảm tải, giảm tai nạn giao thông trên QL1. Công trình cầu cấp đặc biệt có nhịp Extradosed 153m dài nhất cả nước. Bộ sẽ nghiên cứu việc cần thiết có thêm một số cầu qua sông Lam để tạo đột phá phát triển trong khu vực. 
 
Bộ trưởng yêu cầu sớm hoàn thành dứt điểm dự án, bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường; hy vọng cây cầu sẽ tô đậm thêm tình nghĩa thủy chung, gắn bó giữa 2 tỉnh bên dòng sông Lam.

Thủ tướng dự Lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Thủ tướng dự Lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Sáng 14/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Quốc Huy