Đón Thủ tướng, phu nhân và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Ittiphol Kunplome, đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan và về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng, phu nhân và cán bộ Đại sứ quán.

Theo chương trình dự kiến, ngày 2/11, Thủ tướng sẽ dự phiên họp toàn thể hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 với chủ đề “Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì sự bền vững”, cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tập trung thảo luận định hướng và biện pháp hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN bền vững vì người dân. 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng ngày, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương và dự một số sự kiện hợp tác kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan. 

Trong những ngày tiếp theo, Thủ tướng sẽ tiếp tục dự các phiên họp của hội nghị Cấp cao ASEAN, hội nghị cấp cao với các đối tác: ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Ấn Độ, ASEAN-Liên Hợp quốc, ASEAN+3, ASEAN-Mỹ, ASEAN-Nhật Bản, RCEP, Đông Á cũng như có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo các đoàn dự hội nghị.

Đặc biệt, vào ngày 4/11, sau lễ bế mạc hội nghị sẽ diễn ra lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có phát biểu giới thiệu về chủ đề, một số định hướng lớn của Việt Nam trong năm ASEAN 2020. Tại buổi lễ, logo năm ASEAN 2020 và video ngắn giới thiệu về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam cũng sẽ được trình chiếu. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về 'cam kết đến cuối cùng’ Việt - Mỹ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về 'cam kết đến cuối cùng’ Việt - Mỹ

 Ta cam kết với Mỹ về tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh, sẽ cùng họ tìm đến người cuối cùng. Mỹ cam kết cùng ta khắc phục đến điểm cuối cùng nhiễm dioxin.

Theo VGP