- Thủ tướng CH Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến VN vào đêm 2/9, trong chuyến thăm chính thức theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chương trình làm việc của ông Modi diễn ra trong trọn ngày 3/9, bắt đầu bằng việc đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham quan nhà sàn Bác Hồ tại khu di tích Phủ chủ tịch.

Thủ tướng Ấn Độ sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp VN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ. Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.

{keywords}

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Sau tiệc chiêu đãi chính thức vào buổi trưa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến hội kiến Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà Quốc hội, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ chủ tịch, cũng như chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng TƯ Đảng.

Thủ tướng Ấn Độ sẽ rời Hà Nội vào chiều muộn ngày 3/9. Được biết sau đó ông Modi đến Trung Quốc tham dự hội nghị G-20.

Chuyến thăm này diễn ra hai năm sau khi Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukhejee thăm VN tháng 9/2014 và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Ấn Độ tháng 10/2014.

Hai nước Việt Nam - Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Ấn Độ tích cực ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế sau này. Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng lãnh sự quán tại Hà Nội. Năm 1956, Việt Nam lập Tổng lãnh sự quán tại New Delhi.

Ngày 7/1/1972, hai nước nâng quan hệ lên cấp Đại sứ. Năm 2007, hai bên tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Hiện hai nước là đối tác thương mại quan trọng của nhau, kim ngạch thương mại song phương năm 2013 đạt 5,23 tỷ USD, đạt 5,6 tỉ USD năm 2014 và 5,00 tỷ USD năm 2015; hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020. Ấn Độ đứng thứ 28 trong số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN.

Quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước cũng phát triển tốt, mở rộng trong cả 3 quân binh chủng hải, lục, không quân và tập trung vào 3 lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng và tàu thăm viếng; ngoài ra là hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực. Theo báo chí Ấn Độ, đây cũng là nội dung quan trọng của chuyến thăm VN của Thủ tướng Modi.

Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á, trong tổng thể chính sách Hành động hướng Đông đối với châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Narendra Modi sinh năm 1950 và giữ cương vị Thủ tướng Ấn Độ từ năm 2014.

Chung Hoàng