- Lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017 được Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức sáng nay. 

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng "Năm Đoàn kết hữu nghị VN - Lào 2017", chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác VN - Lào (1977-2017).

{keywords}
Họp báo phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017

Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển...

Bài thi theo hai hình thức: Thi trắc nghiệm và thi viết.

Cuộc thi lần này dành cho mọi công dân VN và người nước ngoài tham dự, không phân biệt tuổi tác, thành phần, tôn giáo. Mỗi cá nhân được tham gia thi cả hai hình thức và không hạn chế số bài tham gia.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay.

Việt-Lào: Hạt muối cắn đôi, cọng rau sẻ nửa

Việt-Lào: Hạt muối cắn đôi, cọng rau sẻ nửa

Hạt muối cắn đôi, cọng rau sẻ nửa thực sự là biểu tượng bất tử cho quan hệ Việt - Lào trong những tháng năm khó khăn gian khổ nhất - Tổng bí thư nói.

Thủ tướng: VN coi trọng quan hệ đặc biệt với Lào

Thủ tướng: VN coi trọng quan hệ đặc biệt với Lào

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Nửa thế kỷ quan hệ Việt - Lào

Nửa thế kỷ quan hệ Việt - Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tiếp tục củng cố tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào, coi đây là lẽ sống, dù gian nguy đến đâu cũng không hề lay chuyển.

Việt-Lào nhất trí sớm ký hiệp định thương mại mới

Việt-Lào nhất trí sớm ký hiệp định thương mại mới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsinh Thammavong nhất trí việc hai bên cần sớm hoàn tất đàm phán và ký Hiệp định Thương mại mới Việt Nam-Lào, tạo khuôn khổ pháp lý để phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2015.

Thái An