Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa chỉ đạo cách chức Giám đốc, Phó giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa và kiểm điểm hàng loạt cán bộ để xảy ra vụ tàu chìm tối 4/6.

{keywords}

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại hiện trường vụ tai nạn đêm 4/6. Ảnh: Cao Thái

Chiều nay, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã họp và thống nhất chỉ đạo Sở GTVT cách chức Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Lê Sáu cùng Phó giám đốc cảng này.

Ngoài ra, kíp trực đêm 4/6 của Cảng vụ đường thủy nội địa cũng bị thôi việc.

Hôm qua, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Sáu và 1 cán bộ.

Thành ủy Đà Nẵng cũng giao công an khẩn trương điều tra, chuyển Viện kiểm sát khởi tố bị can để đưa ra xét xử vụ án chìm tàu khiến 3 du khách thiệt mạng.

Ngoài ra, các ngành chức năng được lệnh tổng kiểm tra rà soát phương tiện vận tải khách du lịch trên sông Hàn, chấm dứt việc cấp phép mới cho các tàu cá cải hoán chở khách.

Theo nguồn tin, trong cuộc họp chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng còn chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách thuộc Sở GTVT, Sở Du lịch và hàng loạt cán bộ khác để xem xét kỷ luật.

Cao Thái

Người từng nói 'Du lịch Đà Nẵng làm ăn như cái lờ' lên tiếng
Đà Nẵng thưởng 9 người hùng vụ chìm tàu sông Hàn

Đau đớn nhận thi thể chồng, con tử nạn vì tàu chìm
Hình hài 'tàu tử thần' nhấn chìm 56 người trên sông Hàn
Chìm tàu sông Hàn: Kiệt sức cứu con 10 tháng khỏi thần chết