Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa trao quyết định điều động và bổ nhiệm 3 Vụ trưởng.

Theo đó, ông Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học được Tổng Thanh tra Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ.

{keywords}

 Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trao quyết định và chúc mừng 3 tân Vụ trưởng

Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được Tổng Thanh tra Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được Tổng Thanh tra Chính phủ điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ.

{keywords}
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao trao quyết định và chúc mừng 3 tân lãnh đạo cấp vụ

Trước đó, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cử ông Lê Đình Tĩnh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao làm Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Diệu Linh, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế, khoa học và công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Công Huấn, Tập sự Phó Cục trưởng, Trưởng phòng Cục Ngoại vụ, giữ chức Phó Vụ trưởng Bộ phận Chính sách và Pháp lý, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Ban bí thư bổ nhiệm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

Ban bí thư bổ nhiệm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội, giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Theo VGP