- Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn Nguyễn Châu Ngọc đã bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đình chỉ công tác do tằng tịu với cấp dưới…

Theo kết quả kiểm tra ban đầu của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Phú Ninh, ông Nguyễn Châu Ngọc là cán bộ nguồn của huyện. Trước đây ông giữ chức Bí thư huyện đoàn, được luân chuyển giữ chức Chủ tịch xã Tam Đàn.

Đến tháng 5/2015, ông Ngọc trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn nhiệm kỳ 2015-2020. Tại đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào tháng 6/2015, ông Ngọc được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh.

Tuy nhiên hàng loạt đơn thư tố cáo ông Ngọc, dù đã có vợ con, quan hệ bất chính với cấp dưới là nữ Bí thư xã đoàn. Vụ việc đã được Ủy ban Kiểm tra huyện ủy kiểm tra xử lý.

Ngoài ra ông Ngọc còn bị tố cáo về vấn đề giải quyết đất đai tại thời điểm ông còn làm Chủ tịch UBND xã Tam Đàn. Chính vì vậy, phía Ủy ban Kiểm tra cũng đang tiến hành xác minh làm rõ để có kết luận chung một lần.

Để giải quyết đơn thư tố cáo, Ủy ban Kiểm tra đã yêu cầu cơ quan đảng liên quan đình chỉ tạm thời công tác của ông Ngọc để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Dự kiến trong tuần tới UB Kiểm tra huyện ủy sẽ công bố quyết định xử lý.

Một cán bộ lãnh đạo huyện ủy cho biết việc ông Ngọc tằng tịu với cấp dưới đã bị phát hiện và xử lý về mặt Đảng. Còn vấn đề liên quan đất đai sẽ được làm rõ và tiếp tục xử lý. Nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng về mặt Đảng đang chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy mới có quyết định cuối cùng.

Nữ Bí thư đoàn xã được xác định là có quan hệ ngoài luồng với ông Ngọc cũng sẽ bị xử lý về mặt Đảng.

Vũ Trung