- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu sẵn sàng các biện pháp ứng phó để bảo hộ công dân VN ở Thổ Nhĩ Kỳ.

{keywords}

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chốt chặn cầu Bosphorus ở Istanbul. Ảnh: Reuters

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, trước tình hình phức tạp tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã ngay lập tức chỉ đạo cơ quan đại diện VN tại Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt các biện pháp an ninh, hạn chế đi lại, giữ liên lạc thường xuyên với cảnh sát và chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên và các thành viên gia đình Đại sứ quán VN tại Ankara, cơ quan thương vụ Việt Nam tại Istanbul, các đoàn cán bộ VN đang công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, và cộng đồng người VN đang sinh sống, học tập tại sở tại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng yêu cầu Cơ quan đại diện VN phải sẵn sàng các biện pháp ứng phó để bảo hộ công dân VN trong trường hợp cần thiết.

Theo thông tin quốc tế, cuộc đảo chính của một nhóm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát vào khoảng 5.30 sáng nay (giờ VN), đến thời điểm này đã chấm dứt với quyền kiểm soát trở lại tay chính quyền Ankara.

Hơn 1.500 quân nhân đảo chính đã bị bắt, 90 người khác thiệt mạng.

Chung Hoàng