Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi Bộ TT&TT về việc rà soát, chấn chỉnh tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp.

Để tăng cường rà soát, chấn chỉnh tình trạng "báo hóa" tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động báo chí, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại các văn bản khẩn trương có giải pháp hiệu quả cân chỉnh các sai phạm trong hoạt động của tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp.

Làm rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí, người đứng đầu cơ quan báo chí khi để các chuyên trang, ấn phẩm có nhiều vi phạm, sai phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

PV

10 cơ quan báo chí có nhiều đơn thư nhất từ 2018-2020

10 cơ quan báo chí có nhiều đơn thư nhất từ 2018-2020

Số liệu thu thập được cho hay, tổng số đơn thư phản ánh về thông tin trên báo chí của 10 báo, tạp chí có nhiều đơn thư nhất tăng mạnh trong 3 năm (2018 - 2020).