Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký công điện về vụ cháy nhà xưởng tại ngõ 1 phố Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Công điện nhắc lại vụ cháy xảy ra sáng nay gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết.

{keywords}
Vụ cháy làm chết 8 người, trong đó có 4 người trong cùng 1 gia đình

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy.

Ông cũng yêu cầu Bộ Công an, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập PCCC; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Khoảng 2h15 sáng nay, 4 nhà xưởng ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm bị cháy rụi. Đến 15h45 lực lượng chức năng đã đưa được thi thể thứ 8 ra khỏi hiện trường.

Người duy nhất sống sót trong vụ cháy ở Trung Văn kể phút thoát thân

Người duy nhất sống sót trong vụ cháy ở Trung Văn kể phút thoát thân

Anh Trần Ngọc H. cho biết, sau khi phát hiện cháy anh đã trèo lên nóc nhà và nhảy xuống đất, phá cửa ngách để mở đường thoát thân cho mọi người.

Thu Hằng