Tại Hội nghị sơ kết 7 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 do UBND TP.HCM tổ chức chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, Thành phố vẫn còn một số khiếm khuyết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội như việc tập trung đông người.

Theo Phó Thủ tướng, những ngày qua, số ca mắc vẫn còn tăng, nếu chưa kéo giảm được thì vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ông đánh giá: “Một tuần lễ nữa, nếu như ca mắc vẫn còn tăng, tỷ lệ tử vong tăng thì khó lòng chấm dứt Chỉ thị 16 trên địa bàn Thành phố”.

{keywords}
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại phường 16, quận Gò Vấp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ TP.HCM

Mặc dù, con số ca mắc của Việt Nam thấp hơn so với thế giới nhưng nếu không thể giảm được thì Thành phố phải kéo thêm thời gian 1 tuần lễ nữa để giải quyết dứt khoát, quyết liệt với dịch bệnh.

Phó Thủ tướng đánh giá, biến thể này có tốc độ lây lan nhanh, tử vong nhiều hơn, tâm lý người dân có phần hoang mang hơn. Tuy nhiên, người dân giữ vững lòng tin với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền. Với con số phân tích thì F0 có triệu chứng rất nhiều, khoảng 80%.

“Nếu có đến 50.000 F0 thì liệu chúng ta có theo cách như thế này mãi được không hay như thế nào? F0 lên tới 50.000 thì F1 lên tới bao nhiêu? F0 nếu tập trung chữa được thì tốt nhưng nếu sức quá tải thì phải tính chiến lược. Không thể dốc hết sức lực mà không giải quyết được gì”.

Theo Phó Thủ tướng, cần có ứng xử khác phù hợp với các ca F0, tính phương án cách ly, theo dõi sát ca bệnh ở các địa phương, nhất là các phường, xã. Bên cạnh đó, cần đánh giá việc cách ly tại nhà trong sự giám sát của cộng đồng, ý thức của gia đình, ý thức của người bệnh.

Đồng thời, tăng cường khả năng và năng lực của các bệnh viện tuyến huyện để điều trị những ca bệnh nhẹ.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ có nhiều vắc xin hơn về thành phố nhưng để đáp ứng cho nhu cầu tiêm được cho 2/3 dân số phải cần thêm thời gian. Thành phố cần chú trọng tiêm cho các đối tượng, lực lượng ưu tiên, những người có nguy cơ cao, những người tuyến đầu chống dịch…

Ngoài ra, cũng cần ưu tiên đối với các doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đội ngũ công nhân để bảo vệ lực lượng sản xuất, không để dịch bệnh lây lan nhanh trong khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Phong: Hội chứng bóng bàn trong lây nhiễm bệnh rất nguy hiểm

Ông Nguyễn Thành Phong: Hội chứng bóng bàn trong lây nhiễm bệnh rất nguy hiểm

Chiều nay, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 7 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

 Quảng Định