Phiên họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng chủ trì. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là lần thứ 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là lần đầu tiên đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Vương Đình Huệ dự phiên họp Chính phủ với cương vị Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ dự phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên họp được tổ chức trực tuyến với 63 địa phương trong cả nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương tới dự hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các Bộ trưởng và đại biểu dự phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo VGP

Chính phủ quyết tâm đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ

Chính phủ quyết tâm đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ

Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, cũng là phiên họp lịch sử, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.