Trước đó, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 15/10, ông Nguyễn Văn Nên có mặt tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM với tư cách là khách mời đặc biệt.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Nên. Ảnh: BTC 

Tối 17/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Phan Nguyễn Như Khuê đã chủ trì buổi họp báo sau khi kết thúc phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM đã bầu 61 người vào Ban Chấp hành khóa XI.

Ban Chấp hành cũng đã họp hội nghị phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã bầu 15 thành viên (khuyết 1 người) vào Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông, bà: Trần Lưu Quang (tái cử); Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (tái cử); Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ (tái cử); Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải (đắc cử).

Ngoài ra, hội nghị cũng bầu UB Kiểm tra Thành ủy gồm 14 thành viên. Ông Dương Ngọc Hải tái đắc cử Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy với số phiếu 100%.

Trước đó, trưa cùng ngày, theo quyết định của Bộ Chính trị được công bố, ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công theo dõi, chỉ đạo Thành ủy TP.HCM sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM khoá XI cho đến khi kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc khoá XIII (dự kiến tháng 1/2021).

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY TP.HCM KHÓA MỚI:

1. Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy

2. Lê Hoà Bình, Giám đốc Sở Xây dựng

3. Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM

4. Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

5. Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

6. Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

7. Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư quận 5

8. Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo

9. Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP

10. Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP

11. Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP

12. Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP

13. Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP

14. Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

15. Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND TP

16. Trần Kim Yến, Bí thư Quận 1

 

 

 

 

 

Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa mới

Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa mới

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy gồm: ông Trần Lưu Quang, ông Nguyễn Thành Phong, bà Nguyễn Thị Lệ và ông Nguyễn Hồ Hải. 

 

Hồ Văn - B.Anh - Thanh Tùng