Chiều 23/4, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

{keywords}
Ông Nguyễn Hải Ninh nhận quyết định điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025, thay cho ông Nguyễn Khắc Định - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Khắc Định được Quốc hội tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hải Ninh (SN 1976, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), vào Đảng năm 1998, trình độ tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị, đã trải qua 23 năm công tác trên nhiều cương vị khác nhau trước khi giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đã gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Khắc Định được tín nhiệm rất cao của Quốc hội và mong muốn ông Định trên nhiệm vụ mới phát huy được năng lực, kinh nghiệm, đóng góp nhiều hơn cho hoạt động của Đảng, của Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân. 

"Trong thời gian phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Định đã có nhiều nỗ lực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm" - bà Trương Thị Mai đánh giá. 

Bà Trương Thị Mai cũng chúc mừng ông Nguyễn Hải Ninh vừa nhận trọng trách mới của Đảng, chúc ông Ninh tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của Khánh Hòa, cùng với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch - dịch vụ lớn của cả nước; đến năm 2030 phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. 

Đáp lại, ông Nguyễn Hải Ninh gửi lời cám ơn đến Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã tin tưởng, phân công ông nhận trọng trách mới.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn lao, song cũng trách nhiệm hết sức nặng nề. Tôi xin hứa tận tâm cố gắng, cầu thị lắng nghe, sâu sát thực tiễn, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết thống nhất..." - ông Ninh chia sẻ.

Danh sách 13 người được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH tại TP.HCM

Danh sách 13 người được Trung ương giới thiệu ứng cử ĐBQH tại TP.HCM

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vừa giới thiệu danh sách 13 người được Trung ương giới thiệu về TP.HCM để ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có Uỷ viên Bộ Chính trị,  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Nhiên Ca