- Tại kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX (2016-2021) đã bầu tiến sĩ Lê Tiến Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này.

 Thứ trưởng Lê Tiến Châu làm Phó bí thư tỉnh ủy Hậu Giang

Hôm nay, HĐND tỉnh Hậu Giang Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 8 (họp bất thường) đã tổ chức họp bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Lê Tiến Châu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh với kết quả 49/50 phiếu bầu (có 1 đại biểu vắng mặt do có việc gia đình), tỉ lệ phiếu bầu đạt 98% 

{keywords}
Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Hậu Giang Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh, là tiến sĩ luật học, từng 15 năm công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM (từ 1994 đến 2009).

Sau thời gian giảng dạy, ông lần lượt làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam (Bộ Tư pháp); Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

{keywords}
 

 

{keywords}
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Từ tháng 6/2016, ông Châu được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Lê Tiến Châu được đánh giá là người có năng lực, trách nhiệm, cởi mở và kiên trì trong công việc, nhiệm vụ được giao.

Ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

{keywords}
Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

 

{keywords}
Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang tặng hoa chúc mừng tân chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang lần này, các đại biểu đã thông qua tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Bí thư tỉnh Hậu Giang, cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Trần Công Chánh. Trước đó, ông Trần Công Chánh đã xin nghỉ hưu trước tuổi và được chấp thuận.

{keywords}
Ông Huỳnh Thanh Tạo - Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang tặng hoa cho ông Trần Công Chánh, Lữ Văn Hùng

Các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang cũng thông qua tờ trình và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Văn Hùng. Ông Hùng được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ. 

 

Ông Lữ Văn Hùng chính thức đảm nhiệm chức vụ Bí thư Hậu Giang

Ông Lữ Văn Hùng chính thức đảm nhiệm chức vụ Bí thư Hậu Giang

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với ông Lữ Văn Hùng.

Nguyên Bí thư Hậu Giang nói về tin con trai được bổ nhiệm GĐ Sở ‘tốc hành’

Nguyên Bí thư Hậu Giang nói về tin con trai được bổ nhiệm GĐ Sở ‘tốc hành’

Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, bây giờ ông nói về con trai mình thì không khách quan.

Bí thư Hậu Giang được chấp thuận cho nghỉ hưu sớm

Bí thư Hậu Giang được chấp thuận cho nghỉ hưu sớm

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang Trần Công Chánh đã được Trung ương cho nghỉ hưu sớm.

Tấm danh thiếp đặc biệt của Bí thư Hậu Giang

Tấm danh thiếp đặc biệt của Bí thư Hậu Giang

Ít ai biết, người đứng đầu Tỉnh uỷ Hậu Giang có tấm danh thiếp rất đặc biệt. 

Bí thư Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe

Bí thư Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe

Ông Trần Công Chánh cho biết, ông gửi đơn xin được về hưu sớm có nhiều lý do cụ thể, trong đó có lý do về sức khỏe của bản thân.

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Công bố kỷ luật lãnh đạo Hậu Giang

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Công bố kỷ luật lãnh đạo Hậu Giang

UB Kiểm tra TƯ đã vào Hậu Giang để triển khai quyết định kỷ luật đối với Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Hậu Giang: Chúng tôi không cho anh Thanh đi nước ngoài

Bí thư Hậu Giang: Chúng tôi không cho anh Thanh đi nước ngoài

Hậu Giang đã không đồng ý với đơn xin nghỉ phép lần 2 của ông Trịnh Xuân Thanh vì "đi nước ngoài thời điểm đó chưa phù hợp".

 

Hoài Thanh