Chiều 7/12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định phân công, bổ nhiệm ông Lê Thanh Liêm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Quyết định có hiệu lực đến khi ông Liêm nghỉ hưu.

{keywords}
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Ảnh Websiet Thành ủy TP.HCM

Ông Lê Thanh Liêm sinh ngày 3/3/1963, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế học, kỹ sư Khai thác thủy sản, cử nhân Chính trị.

Trước khi giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm từng giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kì 2016 - 2021; Giám đốc Sở NN&PT NT.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Thành ủy đã tiến hành thực hiện phương án công tác nhân sự trước Đại hội XI của TP. Phương án đã thực hiện theo quy định của Đảng và đã được các cơ quan Trung ương đồng ý.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động ông Lê Thanh Liêm từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, đến nhận nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, do ông Lê Thanh Liêm sinh năm 1963, theo quy định không đủ thời gian tái cử nhiệm vụ của nhiệm kỳ HĐND nên lãnh đạo TP cân nhắc, xem xét, điều động phân công lại nhiệm vụ cho ông Lê Thanh Liêm.

Ông Nên cho rằng, rẽ sang công việc khác, nhưng là Thành ủy viên, từng trải nghiệm công việc quản lý ở cấp cơ sở, những trải nghiệm, những kinh nghiệm đã giúp ông Liêm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Liêm bày tỏ cám ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP đã hỗ trợ, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông cho biết sẽ cùng Ban Nội chính Thành ủy tiếp tục thực hiện đoàn kết nội bộ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: TP Thủ Đức phải là thành phố 5G

Ông Nguyễn Thiện Nhân: TP Thủ Đức phải là thành phố 5G

Ngoài phủ sóng mạng 5G, theo Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân, TP Thủ Đức phải có trung tâm siêu máy tính, trung tâm khởi nghiệp và công viên phần mềm lớn nhất nước.

Hồ Văn