Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 50 người.

Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIV đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

{keywords}
Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành uỷ Cần Thơ. Ảnh: Anh Thắng

Hai Phó Bí thư Thành uỷ là ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP và ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. 

Ban Chấp hành đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ gồm 11 người, bầu ông Lê Văn Thành làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê tại thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông là tiến sĩ Kinh tế. 

Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT vào tháng 3/2018. Trước đó, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ KH&ĐT: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Ngày 24/5/2019, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT thôi tham gia Ban cán sự Đảng bộ KH&ĐT; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 Ngày 3/6/2019, HĐND TP Cần Thơ bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP.

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Đỗ Đức Duy được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy được Ban Chấp hành khóa XIX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối.

H.Thanh