Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau. Kết quả, ông Hải được bầu giữ chức vụ này với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Nhung và ông Dương Huỳnh Khải trúng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

{keywords}
Ông Nguyễn Tiến Hải (phải), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và ông Lê Quân, người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngoài ra, HĐND tỉnh bầu ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau làm Chủ tịch UBND tỉnh. 

Các ông Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân và Lê Văn Sử làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. 

Trước đó, ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

{keywords}
Ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê xã Tân Thành, TP Cà Mau. Ông Hải có trình độ cử nhân Luật, thạc sĩ Quản lý hành chính công, từng kinh qua nhiều nhiệm vụ, vị trí từ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện uỷ Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ngày 3/7/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chuẩn y ông Nguyễn Tiến Hải làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Cà Mau.

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Cà Mau khóa 8 đã bầu ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đến tháng 7/2020, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ông Nguyễn Tiến Hải, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội XIII, ông Hải được bầu làm Ủy viên Trung viên Trung ương Đảng.

Ông Huỳnh Quốc Việt sinh năm 1976, quê xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông Việt là Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ thuật công trình; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Việt từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ nhiệm UB Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Tại Đại hội XIII, ông Việt được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung viên Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Lữ Văn Hùng, 58 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hoài Thanh