Ông Hà Phú Bình, Chủ tịch UBND phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, tang lễ cụ Trần Thị Thái được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, ngày 13/1. Đảng ủy, UBND phường và cán bộ, nhân dân phường đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

{keywords}
Cụ Trần Thị Thái nhận huy hiệu 75 tuổi Đảng hồi năm 2020. Ảnh: Tạp chí Thanh niên

Cụ Trần Thị Thái, nguyên trưởng phòng cán bộ nay là Cục X03, Bộ Công an. Cụ là vợ của cụ ông Hoàng Hữu Kháng – một trong 8 cận vệ vinh dự được Bác Hồ đặt tên và đã từng là người nữ chiến sĩ cảnh vệ có 5 năm trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lúc sinh thời, từng chia sẻ với báo chí, cụ cho biết nhân duyên của vợ chồng cụ chính là do Bác Hồ tác hợp. 

Năm 2020, khi cụ 95 tuổi đời, Quận ủy Đống Đa đã trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ. Các con cháu của cụ đều trưởng thành, vẫn tiếp tục theo truyền thống gia đình, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Mộc Miên

Bữa cơm đặc biệt ở ven đô trước ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Bữa cơm đặc biệt ở ven đô trước ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Nằm sâu trong con ngõ An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) có một ngôi nhà đặc biệt, được coi là “địa chỉ đỏ”, vinh dự được đón Bác Hồ từ Việt Bắc về trước khi Người đọc Tuyên ngôn độc lập.