Sáng 9/1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Ngọc Hải, Thành ủy viên, Phó ban Nội chính Thành ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.  

{keywords}
Ông Dương Ngọc Hải (người cầm hoa) được bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HV

Ông Dương Ngọc Hải (sinh năm 1967, quê ở Long An) có trình độ Thạc sỹ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính, ông Hải giữ chức Phó ban Nội chính Thành ủy, Phó viện trưởng, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân đánh giá ông Dương Ngọc Hải là người tham gia ngành kiểm sát từ lâu, trong quá trình công tác là người chịu khó học hỏi.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng ông Dương Ngọc Hải, cùng với lãnh đạo cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy đoàn kết, phát huy truyền thống của Ban Nội chính Thành ủy những năm gần đây được Ban Nội chính Trung ương đánh giá là một đơn vị tốt nhất cả nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Ngọc Hải cho rằng, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, trọng trách mà Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao. Vì vậy, trong thời gian tới, bản thân ông tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để giữ đoàn kết truyền thống của Ban Nội chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu, theo dõi lĩnh vực an ninh nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp... 

Trước đó, sáng 31/12/2019, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đã dự lễ trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy. 

Hồ Văn

Gần 80 cán bộ diện TƯ quản lý bị kỷ luật, xử lý hành chính và hình sự

Gần 80 cán bộ diện TƯ quản lý bị kỷ luật, xử lý hành chính và hình sự

Thường trực Ban Bí thư cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật Đảng, xử lý hành chính, hình sự gần 80 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý.