Sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh đã từ trần ngày 10/5, hưởng thọ 104 tuổi.

Nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh, sinh ngày 10/2/1912 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, là cán bộ lão thành cách mạng.

{keywords}

Nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh

Ông nguyên là: Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nông nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Ban Thể dục thể thao Trung ương, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu QH từ khóa 1 đến khóa 7.

Ông đã được trao tặng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 18h40 ngày 10/5 tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 104 tuổi.

Lễ tang sẽ được thực hiện với nghi thức cấp Nhà nước.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ban lễ tang Nhà nước gồm 21 người, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh làm trưởng ban.

Lễ viếng sẽ diễn ra từ 7h30 đến 10h30 ngày 16/5 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu, đưa tang vào hồi 10h30 và lễ an táng hồi 14h30 cùng ngày tại khu 7-A3, nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, TP Hà Nội.

H.Nhì