- Ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, bây giờ ông nói về con trai mình thì không khách quan.

Sau khi có thông tin quan lộ ‘tốc hành’ của con trai cựu Bí thư Hậu Giang. Cụ thể, ông Huỳnh Thanh Phong (SN 1982) Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang là con trai của nguyên Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc được bổ nhiệm “bất thường”.

{keywords}
Ông Huỳnh Thanh Phong - GĐ Sở Công thương tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Quốc Huy

Trong đó, báo Pháp luật TP.HCM nêu “vào thời điểm được bổ nhiệm, ông Phong chưa giữ ngạch chuyên viên chính. Tháng 8/2016, ông Phong mới có tên trong danh sách do Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang lập chuyển Bộ Nội vụ để đăng ký thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016.

Trình độ ngoại ngữ của ông Phong cũng không đảm bảo, bởi trong tiểu sử tóm tắt mà ông Phong khai vào tháng 2/2016 khi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang thì trình độ ngoại ngữ là Anh văn B.

Liên quan đến thông tin này, hôm nay trao đổi với VietNamNet, ông Huỳnh Minh Chắc – nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, nếu bây giờ ông nói về con trai thì không khách quan.

“Có thông tin như vậy, anh cứ liên hệ với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang bây giờ. Tôi giờ đã về hưu. Giờ hỏi tôi nói về nó (ông Huỳnh Thanh Phong – PV) thì người ta nói tôi không khách quan, kỳ lắm”, ông Huỳnh Minh Chắc cho hay và yêu cầu PV liên hệ Bí thư tỉnh Hậu Giang đương nhiệm hay Ban thường vụ tỉnh để nắm thông tin.

{keywords}
Ông Huỳnh Minh Chắc - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. Ảnh: Báo Hậu Giang

Trả lời câu hỏi, nếu thời điểm đó ông Huỳnh Minh Chắc không giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang thì ông Huỳnh Thanh Phong liệu có được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công thương hay không? 

Ông Huỳnh Minh Chắc nói: “Bí thư gì, làm thì làm tập thể chứ đâu phải cá nhân tôi bổ nhiệm con trai tôi được. Cứ hỏi dưới Tỉnh uỷ Hậu Giang đi, có ưu ái gì hay không thì để mấy ổng trả lời. Bây giờ tôi trả lời cho con tôi thì kỳ lắm”.

Ông Huỳnh Thanh Phong sinh ngày 23/12/1982, vào Đảng ngày 22/2/2012 và chuyển Đảng chính thức 22/2/2013; tốt nghiệp Đại học Tài chính, tín dụng.

Trước khi làm GĐ Sở Công thương, ông Phong từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tín dụng, Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh và được bầu làm Phó giám đốc quỹ này hồi tháng 5/2014.

Thời điểm ông Phong được bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương, ông Huỳnh Minh Chắc đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

Sau đó, ông Huỳnh Minh Chắc có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ trước nhiệm kỳ và đến đầu tháng 10/2015 được chấp thuận.

Tháng 10/2015, ông Huỳnh Thanh Phong trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 với 226/320 phiếu, đạt 70,63%, xếp thứ 49/52 đại biểu trúng cử.

Đến năm 2016, ông Phong trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang.

Giám đốc Sở tuổi 30 trúng BCH Đảng bộ Hậu Giang

Giám đốc Sở tuổi 30 trúng BCH Đảng bộ Hậu Giang

Ông Huỳnh Thanh Phong, GĐ Sở Công thương Hậu Giang, con trai nguyên Bí thư tỉnh ủy được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khoá 13.

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Giám đốc sở tuổi 30: Nhân tài thời nào cũng có

Đây quả thật là tuổi trẻ tài cao và đất nước thời nào cũng cần nhiều người như vậy.

Ông Lê Phước Thanh xin xem lại việc kỷ luật con trai Hoài Bảo

Ông Lê Phước Thanh xin xem lại việc kỷ luật con trai Hoài Bảo

Ông Lê Phước Thanh cho rằng cần xem xét lại việc xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với con trai Lê Phước Hoài Bảo.

Nguyên Bí thư Quảng Nam:Tôi không can thiệp bổ nhiệm con

Nguyên Bí thư Quảng Nam:Tôi không can thiệp bổ nhiệm con

Nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh khẳng định ông hoàn toàn không can thiệp việc bổ nhiệm con trai mình.

Bộ Nội vụ: Chưa từng thanh tra vụ ông Lê Phước Hoài Bảo

Bộ Nội vụ: Chưa từng thanh tra vụ ông Lê Phước Hoài Bảo

"Bộ trưởng Nội vụ chưa ban hành bất cứ văn bản nào nói về việc lập đoàn kiểm tra vụ việc ông Lê Phước Hoài Bảo".

Vụ Lê Phước Hoài Bảo: Quảng Nam đã báo cáo gì với Bộ Nội vụ?

Vụ Lê Phước Hoài Bảo: Quảng Nam đã báo cáo gì với Bộ Nội vụ?

Tỉnh Quảng Nam khẳng định ông Lê Phước Hoài Bảo đảm bảo cả về phẩm chất, năng lực, hiểu biết, trình độ và các điều kiện khác.

Hoài Thanh