- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã chính thức nói lời chia tay với báo giới, đảm nhận cương vị mới: Phó giám đốc Học viện Ngoại giao kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược.

Clip ông Lê Hải Bình trao đổi với tân phát ngôn viên trước giờ họp báo:

Ở buổi họp báo cuối cùng hôm qua, trước khi chính thức thông tin về các hoạt động ngoại giao và trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Lê Hải Bình có đôi phút xúc động.  

Ông được bổ nhiệm là người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở tuổi 37 (năm 2014). Ông sẽ trở lại đảm nhận vị trí lãnh đạo tại chính học viện nơi ông theo học, tốt nghiệp (năm 1999) và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2013.

{keywords}
Ông Lê Hải Bình tới cuộc họp báo cuối cùng ở cương vị người phát ngôn
{keywords}
Ông Lê Hải Bình trao đổi với bà Lê Thị Thu Hằng (người phát ngôn mới) trong phòng chờ trước giờ họp báo
{keywords}
Ông giới thiệu người phát ngôn mới
{keywords}
Ông Lê Hải Bình vui vẻ trao đổi với báo giới khi kết thúc cuộc họp

Ngoài sự nghiệp ngoại giao, ông Lê Hải Bình còn là một võ sư của môn phái Vovinam. Hiện ông là Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Hà Nội. Trong nhiều năm qua, ông đã tổ chức các lớp học võ miễn phí

Ông từng chia sẻ, môn võ đạo cổ truyền này là sự kết hợp của nhiều triết lý, đạo lý để giáo dục thanh thiếu niên. Hơn nữa, đây cũng là một con đường để quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới bởi sự phát triển sâu rộng, mạnh mẽ của nó.


Bộ Ngoại giao có nữ phát ngôn viên mới

Bộ Ngoại giao có nữ phát ngôn viên mới

Bà Lê Thị Thu Hằng thay ông Lê Hải Bình được phân công làm Phó giám đốc Học viện Ngoại giao.

Người phát ngôn nói về việc Donald Trump đắc cử

Người phát ngôn nói về việc Donald Trump đắc cử

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về phản ứng của VN trước việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm võ sư ở trường ĐH

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm võ sư ở trường ĐH

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đứng lớp võ thuật Vovinam cho các sinh viên Học viện Ngoại giao (Hà Nội).

Thái An - Ảnh: Phạm Hải