- Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phát biểu tại cuộc tọa đàm giữa các doanh nghiệp hàng đầu hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp Nhật Bản đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam, góp phần vào quan hệ đối tác chiến lược hai nước phát triển bền vững.

{keywords}
Tọa đàm giữa các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam-Nhật Bản

Thủ tướng cho biết, Nhật Bản hiện là quốc gia tài trợ ODA hàng đầu cho VN, đứng thứ hai về số doanh nghiệp đầu tư FDI, thứ ba về lượng khách du lịch và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của VN.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam có nền kinh tế mở hội nhập sâu rộng, luật pháp tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, ổn định về vĩ mô và chính trị xã hội. Chính phủ VN tích cực quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. VN năm nay phấn đấu trở thành nhóm đầu trong ASEAN về môi trường đầu tư. Chúng tôi mong muốn Nhật Bản sẽ là nhà đầu tư lớn nhất vào VN”.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại tọa đàm
{keywords}

Thủ tướng khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam rất tin tưởng vào sự trung thành, trung thực và tinh thần làm việc cần mẫn của người Nhật. 

“Việt Nam mong muốn Nhật Bản đầu tư vào các lĩnh vực gắn với tăng trưởng xanh; các dự án hợp tác phát triển công nghiệp hóa; cơ sở hạ tầng chất lượng cao, dịch vụ chất lượng cao nhất là tài chính ngân hàng và du lịch; nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế tạo và tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng bày tỏ sự vinh dự khi VN sắp được đón tiếp Nhật hoàng và hoàng hậu tới thăm lần đầu tiên.

{keywords}

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, chính phủ và doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với VN

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, trong chuyến thăm VN lần này, có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật, có quan hệ hợp tác với VN đi cùng ông.

“Doanh nghiệp Nhật có mặt tại đây và mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế VN thông qua chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục hoạt động vững chắc, hợp tác tích cực với các đối tác VN. Chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với VN” - Thủ tướng Abe khẳng định.

Ông cho biết, trong các cuộc hội đàm hôm qua với các nhà lãnh đạo VN, hai bên đã nhất trí mở rộng hơn nữa quan hệ thương mại, hợp tác đầu tư.

Thái An - Ảnh: Phạm Hải