Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), chiều nay, tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức lễ trao huân chương Vàng Quốc gia và huân chương Tự do hạng nhất tặng các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Dự lễ trao huân chương về phía Lào có ông Phankham Viphavanh, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm Việt Nam.

{keywords}

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Phankham Viphavan, Phó Chủ tịch nước Lào chụp ảnh chung với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam được trao tặng huân chương của Đảng, Nhà nước Lào

Về phía Việt Nam có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan TƯ.

Đảng, Nhà nước Lào quyết định trao tặng huân chương Vàng Quốc gia tặng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Huân chương Tự do hạng nhất tặng Chủ nhiệm UBKT TƯ Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Chánh Văn phòng TƯ Nguyễn Văn Nên; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường; Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavanh đã trao huân chương Vàng Quốc gia, huân chương Tự do hạng nhất tặng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phankham Viphavanh nhấn mạnh việc trao tặng những phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước Lào thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay. Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã cống hiến trí tuệ, sức lực, đóng góp to lớn vào việc củng cố, vun đắp mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

{keywords}

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Trong suốt thời gian qua, dù tình hình thế giới có nhiều biến động, tình đoàn kết đặc biêt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, trường tồn, ngày càng được vun đắp, phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt các lãnh đạo cấp cao được nhận huân chương Vàng Quốc gia, huân chương Tự do hạng nhất, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Lào có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ý thức sâu sắc rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

Những năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc đổi mới của mỗi nước đã giành được những thành tựu hết sức to lớn trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đã hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động chính trị, ngoại giao cả trong khuôn khổ song phương, đa phương, nhằm nâng cao vị thế của hai nước trên trường quốc tế, đồng thời góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực, trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trước đây cũng như hiện nay đều gắn liền với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; nguyện giữ gìn, bảo vệ và tiếp tục bồi đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Hình ảnh Bác Hồ múa lăm vông cùng Quốc vương Lào

Hình ảnh Bác Hồ múa lăm vông cùng Quốc vương Lào

Trong số hàng trăm hình ảnh đang được trưng bày, có bức ảnh Bác Hồ múa lăm vông cùng Quốc vương Lào năm 1963.

Quan hệ đặc biệt Việt-Lào thể hiện ước vọng thiết tha của nhân dân hai nước

Quan hệ đặc biệt Việt-Lào thể hiện ước vọng thiết tha của nhân dân hai nước

Mối quan hệ Việt Nam-Lào thể hiện những ước vọng thiết tha của nhân dân hai nước là đoàn kết, giúp nhau chống kẻ thù chung, xây dựng quan hệ bình đẳng, tự chủ, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi.

Lãnh đạo cấp cao Việt - Lào trao đổi điện mừng

Lãnh đạo cấp cao Việt - Lào trao đổi điện mừng

Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Lào đã trao đổi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào.

Vang mãi khúc tráng ca Việt - Lào

Vang mãi khúc tráng ca Việt - Lào

Đêm 15/7, tại nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào (tỉnh Nghệ An), đã diễn ra chương trình ''Thắp nến tri ân - Khúc tráng ca Việt Lào''.

Huyền thoại trong lòng người dân hai nước Việt-Lào

Huyền thoại trong lòng người dân hai nước Việt-Lào

Mồ hôi, xương máu của chiến sĩ và chuyên gia Việt Nam đã hòa quyện cùng xương máu, mồ hôi của chiến sĩ và nhân dân Lào, trở thành huyền thoại trong lòng người dân 2 nước.

Theo TTXVN