Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các lãnh đạo cấp cao Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 76 năm qua, nhất là trong giai đoạn 35 đổi mới và hội nhập quốc tế; coi thành công của Việt Nam là nguồn cổ vũ, động lực mạnh mẽ đối với Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt tiếp tục phát triển sâu rộng, ngày càng hiệu quả, trở thành tài sản chung vô giá và yếu tố quyết định thắng lợi đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả.

{keywords}
Đường phố Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Ảnh: Phạm Hải

Dù tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp đến đâu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hiếm có này mãi mãi trường tồn cùng hai dân tộc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng Đảng và đất nước, nhất là thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19, duy trì phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII đã xác định. Trung Quốc coi trọng cao độ sự phát triển của quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin và Quyền Chủ tịch Thượng viện Sim Ka đã gửi thư và điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Các nhà lãnh đạo Campuchia chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được qua các giai đoạn lịch sử; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu dân giàu, dân chủ, công bằng, văn minh, trở thành nước Việt Nam hùng cường và giàu mạnh vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia cũng tin tưởng chắc chắn rằng quan hệ gắn bó, tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia sẽ tiếp tục phát triển ngày càng vững mạnh theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực, Cộng đồng ASEAN và thế giới.

Bí thư thứ nhất Đảng cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez lần lượt gửi điện mừng tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lãnh đạo Cuba chân thành gửi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất; bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết mang tính lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

{keywords}
Ảnh: Phạm Hải

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin gửi điện mừng gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lãnh đạo cấp cao Nga nhấn mạnh thời gian qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, có uy tín cao trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Liên bang Nga khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm kinh tế - thương mại, khoa học – kỹ thuật, nhân văn; nhiều dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng… đang được hai bên tích cực triển khai.

Lãnh đạo cấp cao Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các kênh nhằm đưa quan hệ giữa hai nước phát triển năng động và thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok Hun gửi điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Kim Jong Un và Thủ tướng Nội các Kim Tok Hun chúc mừng những thành quả nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Triều Tiên – Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

CÁC NƯỚC ASEAN

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah gửi Thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Quốc vương Brunei gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới đất nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp lễ Quốc khánh, bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei đã và sẽ tiếp tục phát triển, củng cố tình cảm hữu nghị và quan hệ quý báu giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau; khẳng định với việc là Chủ tịch ASEAN 2021, Brunei đánh giá cao sự ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với Brunei cũng như những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN.

Tổng thống  Indonesia Joko Widodo gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng thống Indonesia bày tỏ niềm tin chân thành rằng tinh thần của ngày Độc lập sẽ truyền động lực mới cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam vượt qua những thách thức của đại dịch Covid-19 và tiếp tục phát triển thịnh vượng.  Indonesia và Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực cả trong khuôn khổ Đối tác chiến lược, trong ASEAN cũng như tại các diễn đàn đa phương. Tổng thống Indonesia tin tưởng quan hệ hai nước ngày càng bền chặt, cùng vượt qua thách thức, vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch.

Quốc vương Malaysia Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc vương gửi đến Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc nhiệt thành nhất; bày tỏ vui mừng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác song phương tốt đẹp giữa Malaysia và Việt Nam không ngừng được phát triển và mở rộng trong hơn 40 năm qua. Nhà vua Malaysia bày tỏ tin tưởng quan hệ Malaysia – Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc hơn nữa vì lợi ích của người dân hai nước; chúc đất nước và nhân dân Việt Nam hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Quốc vương Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha gửi điện mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lãnh đạo Thái Lan gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh 2/9; bày tỏ vui mừng quan hệ song phương giữa Thái Lan – Việt Nam tiếp tục phát triển tốt đẹp mặc dù cùng phải đối mặt với những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Lãnh đạo Thái Lan khẳng định việc hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay, quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Thái Lan - Việt Nam sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob gửi thư mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Singapore, chia sẻ năm vừa qua là một năm khó khăn với cả thế giới khi phải ứng phó với những thách thức của đại dịch Covid-19; trong bối cảnh đó, Việt Nam và Singapore, vẫn sát cánh bên nhau và quan hệ song phương tiếp tục được củng cố phát triển. Singapore – Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN. Tổng thống Singapore, khẳng định khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Singapore - Việt Nam sẽ tiếp tục giúp nhân dân hai nước ngày càng gắn bó thân thiết hơn nữa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao nhiều nước cũng đã gửi điện và thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Thoongsavanh Phomvihane gửi điện mừng tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung.

Thành Nam

Toàn văn Bản Tuyên ngôn độc lập

Toàn văn Bản Tuyên ngôn độc lập

Ngày 2/9/1945, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập.