Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tham gia đoàn có: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhà văn hoá  có diện tích khoảng 4.000m2, gồm nhiều hạng mục như: Nhà lưu niệm, thư viện, sân vườn với hệ thống cây xanh và đèn chiếu sáng. Bên trong khuôn viên Nhà văn hóa có biểu tượng cột mốc chủ quyền của Việt Nam được dựng lại theo mẫu cột mốc tại Trường Sa năm 1988.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đặc biệt, thư viện có hơn 3.000 đầu sách đủ thể loại cùng nhiều hình ảnh, tư liệu về Đại tướng.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế  đang chủ trì xây dựng đề án tôn tạo Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh tại xã Lộc An, nhằm phát huy giá trị của điểm đến văn hóa, “địa chỉ  đỏ” giáo dục tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Nhà văn hóa có hơn 3.000 đầu sách đủ thể loại cùng nhiều hình ảnh, tư liệu về Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong sáng nay, Thủ tướng sẽ dự lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh. 

Đại tướng Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung của dân tộc

Đại tướng Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung của dân tộc

“Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú và cuộc sống bình dị của đồng chí Lê Đức Anh góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, là niềm tự hào của dân tộc”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Theo VGP