Sáng nay (17/7), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, khóa 16, kỳ chuyên đề về công tác cán bộ đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu làm Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh này. 

Ngay sau đó, HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu ông Hồ Tiến Thiệu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước khi trở thành Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Thiệu là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh này. 

{keywords}
Ông Hồ Tiến Thiệu - tân Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Ông Thiệu được giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh từ cuối tháng 2/2020, khi ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế.

Ông Thiệu từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ. 

Thái Bình