Chiều 10/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo TƯ về cải cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Văn phòng Trung ương Đảng.

{keywords}
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên.

Trưởng Ban Chỉ đạo Vương Đình Huệ cho biết buổi khảo sát nhằm ghi nhận tình hình, thực trạng chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công tại Văn phòng TƯ Đảng và khối cơ quan Đảng, đồng thời Văn phòng TƯ Đảng cũng là cơ quan tổng hợp, tham mưu cho Trung ương Đảng về Đề án Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên đánh giá cao Nhà nước đã khởi động sớm việc nghiên cứu, xây dựng Đề án với cách làm bài bản, tham vấn cặn kẽ tại các cơ quan của hệ thống chính trị, Nhà nước và đoàn thể.

Theo lãnh đạo Văn phòng TƯ Đảng, chính sách tiền lương hiện nay còn nhiều bất cập với mức lương thấp, chưa đáp ứng đầy đủ mức sống tối thiểu ở khu vực thành thị, chưa sát với đặc thù nghề nghiệp và tính chất lao động của một số ngành. Bên cạnh đó, tồn tại quá nhiều phụ cấp, có người hưởng cùng một lúc nhiều loại phụ cấp và phụ cấp chiếm tỷ lệ cao trong lương làm mất đi bản chất của tiền lương.

{keywords}
Chánh Văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên đánh giá cao Nhà nước đã khởi động sớm việc nghiên cứu, xây dựng Đề án Cải cách tiền lương

Ông Nguyễn Văn Nên cũng bày tỏ việc cải cách tiền lương ở một số khu vực phải khuyến khích người lao động phấn đấu vì chức phận chứ không phải vì chức vụ, khuyến khích người lao động đầu tư cho chuyên môn.

Khẳng định chính sách lương có vai trò động lực cho người lao động, doanh nghiệp, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhìn nhận đây là dịp để cải cách hiệu quả chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những kiến nghị của Văn phòng Trung ương Đảng dành cho việc xây dựng Đề án, trong đó lưu ý cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ tính toán thiết kế bảng lương chức vụ trong hệ thống chính trị, gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, trong hệ thống các chức danh bầu cử,...

Bộ Nội vụ xây dựng hệ thống phụ cấp gắn với chức vụ và vị trí việc làm, có thể đưa vào cơ cấu tiền lương; khẩn trương đánh giá, hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm.

{keywords}
Ảnh: VGP

Trưởng Ban Chỉ đạo tin tưởng với sự phối hợp của Văn phòng TƯ Đảng, các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo, Ban Cán sự Đảng Chính phủ sẽ hoàn thành xây dựng Đề án để TƯ thảo luận và thông qua một nghị quyết về cải cách tiền lương.

“Cùng với Nghị quyết số 18 và số 19 của Hội nghị TƯ 6 (khoá 12) về tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, nâng chất lượng dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập, chúng ta sẽ tiến tới thực hiện thành công cải cách chính sách tiền lương, tạo động lực cho sự phát triển của người lao động, doanh nghiệp và quốc gia trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng.

Lùi lương hưu mới đến 2022 để phụ nữ khỏi thiệt

Lùi lương hưu mới đến 2022 để phụ nữ khỏi thiệt

Bộ trưởng LĐ-TB-XH cho biết đã trình phương án lùi áp lương hưu mới sang 2022 do có trên 21.000 lao động nữ bị thiệt.

Người đàn ông ở Sài Gòn lương hưu cao nhất nước: Hơn 100 triệu

Người đàn ông ở Sài Gòn lương hưu cao nhất nước: Hơn 100 triệu

Lương hưu cao nhất nước thuộc về 1 người đàn ông ở TP.HCM với mức hưởng hơn 100 triệu đồng/tháng.

Sếp BHXH: Cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu quả là bất công

Sếp BHXH: Cô giáo nhận lương hưu 1,3 triệu quả là bất công

37 năm công tác về nhận 1,3 triệu lương hưu quả là bất công và không ai bằng lòng cả - Phó tổng giám đốc BHXH VN chia sẻ.

Lên rừng, xuống biển họp tăng lương cho đỡ nóng

Lên rừng, xuống biển họp tăng lương cho đỡ nóng

Hội đồng tiền lương quốc gia tổ chức họp tăng lương tối thiểu ở Đồ Sơn (Hải Phòng) và Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Theo VGP