- Sáng nay, tại trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab cùng chủ trì lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo, các trưởng đoàn tham dự hội nghị WEF ASEAN 2018.

Diễn ra từ ngày 11-13/9, với chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, hội nghị WEF ASEAN 2018 đóng vai trò là một diễn đàn lớn và có uy tín trong khu vực, có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo nhiều nước trong và ngoài khu vực, nhiều tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Sau lễ đón chính thức, các nhà lãnh đạo sẽ tham quan Góc quảng bá các nước ASEAN và dự phiên khai mạc toàn thể hội nghị WEF ASEAN.

Một số hình ảnh lễ đón chính thức hội nghị WEF ASEAN 2018:

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) cùng Chủ tịch WEF Klaus Schwab
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Klaus Schwab đón Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch WEF Klaus Schwab và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: VGP
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Klaus Schwab đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Klaus Schwab đón Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch WEF Klaus Schwab cùng bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar
{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch WEF Klaus Schwab đón Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe
{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab và các trưởng đoàn tham dự hội nghị chụp ảnh chung
{keywords}
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc toàn thể WEF ASEAN 2018
Thủ tướng đối thoại với lãnh đạo tập đoàn toàn cầu

Thủ tướng đối thoại với lãnh đạo tập đoàn toàn cầu

Trước thềm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN 2018), Thủ tướng có cuộc đối thoại với 20 tập đoàn toàn cầu.

Bộ trưởng 26 tuổi gây sốt: Theo đuổi đam mê sẽ làm điều kỳ diệu

Bộ trưởng 26 tuổi gây sốt: Theo đuổi đam mê sẽ làm điều kỳ diệu

Bộ trưởng trẻ tuổi nhất Malaysia sáng nay tham dự sự kiện đầu tiên của hội nghị WEF ASEAN 2018.

Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

Trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Quyền Bộ trưởng TT&TT sẽ đồng chủ tọa WEF ASEAN

Quyền Bộ trưởng TT&TT sẽ đồng chủ tọa WEF ASEAN

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng sẽ tham gia làm đồng chủ tọa hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN.

Phạm Hải - Theo VGP