Đúng 0 giờ 40 phút ngày 6/9, Tổng thống Pháp đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 5-7/9, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tháp tùng Tổng thống François Hollande có: Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển và Pháp ngữ André Vallini, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Martine Pinville.

Trong ngày đầu tiên, Tổng thống Pháp có lịch trình bận rộn tại Hà Nội với lễ đón chính thức, hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và gặp gỡ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

{keywords}

Tổng thống Pháp François Hollande đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Vietnam+

Dự kiến lãnh đạo hai bên sẽ chứng kiến lễ ký kết khoảng 20 văn bản hợp tác song phương.

Tổng thống Pháp sau đó sẽ có bài phát biểu tại ĐH Quốc gia Hà Nội về định hướng mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Dự kiến, ông sẽ có cuộc dạo chơi ngắn ở phố cổ Hà Nội trước khi bay đi TP.HCM.

{keywords}

Dàn xe sang nhanh chóng đưa Tổng thống Pháp rời sân bay. Ảnh: Vietnam+

Lịch trình bận rộn của ông Hollande tiếp tục ngày 7/9 tại TP.HCM với các cuộc gặp với Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong. Diễn đàn doanh nghiệp Pháp - Việt sẽ diễn ra cùng ngày.

Tổng thống François Hollande cũng sẽ thăm Viện Tim TP.HCM - biểu tượng hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Hollande tới Việt Nam, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Pháp sau 12 năm. Hiện Pháp là nhà đầu tư đứng thứ 3 châu Âu vào VN với tổng giá trị đầu tư 3,4 tỉ USD.

Chung Hoàng